

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Lò Thị Tâm gặp rất nhiều khó khăn, do nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu chỉ trông chờ mấy sào ruộng. Với suy nghĩ phải tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình, chị bàn bạc với chồng chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng chè. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, chị mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư vào trồng chè, trồng giống lúa chất lượng cao, đào ao thả cá và trồng cây ăn quả. Nhờ áp dụng đúng các quy trình khoa học kỹ thuật và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi nên mô hình kinh tế của gia đình chị Tâm ngày càng phát triển và cho thu nhập ổn định. Hiện nay, gia đình chị Tâm có hơn 6.000m2 chè được thu hái thường xuyên, 5.000m2 ruộng 2 vụ và 400m2 diện tích đào ao thả các loại cá. Với mô hình phát triển kinh tế này, trừ chi phí gia đình chị có nguồn thu nhập 120 triệu đồng/năm. Chị Lò Thị Tâm chia sẻ: “Lúc đầu khi mới chuyển đổi sang mô hình sản xuất chăn nuôi, gia đình tôi đã vay vốn ngân hàng để đầu tư vào phát triển kinh tế tổng hợp. Nhờ áp dụng và triển khai đúng với quy trình, kỹ thuật hướng dẫn, cùng với sự kiên trì không ngại khó của bản thân, tôi mới được thành công như hiện nay”.
Chị Lò Thị Tâm thu hái chè.
Trên cương vị là Bí thư Chi đoàn bản Hô Ta trong nhiều năm liền, chị Tâm luôn ý thức được trọng trách của mình là làm sao để Chi đoàn ngày càng phát triển, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia vào công tác đoàn. Bản thân chị luôn tự trau dồi, tìm tòi, học hỏi và cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn, thiết thực để tập hợp, thu hút ĐVTN tham gia các phong trào. Với phương châm “muốn lãnh đạo công tác đoàn thì trước tiên phải là một đoàn viên gương mẫu”, chị Tâm đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ đoàn, luôn xây dựng và giữ gìn mối quan hệ gần gũi, đoàn kết với ĐVTN và Nhân dân. Chị Tâm cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVTN chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chỉ đạo của cấp trên để triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho ĐVTN. Từ đó đến nay, chị Tâm luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong học tập, đi đầu trong mọi hoạt động tại bản. Đồng thời, luôn quan tâm, giúp đỡ các ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Và triển khai thực hiện đa dạng các phong trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động; huy động đoàn viên đóng góp sức người, sức của để chung tay, góp sức cùng chính quyền xây dựng thành công các tiêu chí trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Bí thư đoàn xã Phúc Khoa (huyện Tân Uyên) Nguyễn Thị Huyền cho biết: Chị Lò Thị Tâm là một cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng nổ, luôn làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia các phong trào đoàn và địa phương phát động. Ngoài ra, chị còn là một bí thư đoàn gương mẫu dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và động viên ĐVTN tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nâng cao thu nhập”.
Tấm gương làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia các phong trào đoàn và địa phương của chị Lò Thị Tâm đã được đoàn các cấp, UBND xã ghi nhận và tuyên dương khen thưởng. Đồng thời, giúp ĐVTN nông thôn tiếp cận mô hình làm ăn hiệu quả, nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng bằng đôi bàn tay, khối óc của mình trên chính mảnh đất quê hương.




_1734315615094.jpg)





