Thứ năm, 16/01/2025, 08:22 [GMT+7]

Sáng mãi tinh thần Thanh niên xung phong

Thứ sáu, 29/11/2024 - 11:09'
(BLC) - Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh lần thứ IV, Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh đạt được nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động của tổ chức hội phát triển theo hướng phát huy truyền thống phẩm chất TNXP, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm vào công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Đào Văn Minh - Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh cho biết: Nghĩa tình đồng đội là một trong những hoạt động được Hội cựu TNXP các cấp quan tâm thực hiện, xuất phát từ tâm huyết của cán bộ, hội viên; thấu hiểu nỗi đau thiệt thòi, mất mát của đồng đội. Thời gian qua, các cấp hội đã quan tâm triển khai và đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần giáo dục, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Thương người như thể thương thân” của dân tộc. Hoạt động này đã trở thành phong trào lớn, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tổ chức hội.

Lãnh đạo Tỉnh hội

Lãnh đạo Tỉnh hội thường xuyên thăm hỏi, động viên các cựu TNXP.

Với phương châm không để sót một trường hợp nào là cựu TNXP có đủ điều kiện mà không được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, hội đã nỗ lực phát huy vai trò nhân chứng lịch sử; tập trung thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước đối với TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Chủ động đề xuất, tổ chức nhiều đợt thăm chiến trường xưa với hơn 90 cán bộ, hội viên được thăm lại những nơi mình đã tham gia công tác và phục vụ chiến đấu. Cán bộ, hội viên trực tiếp làm nhân chứng xác minh để chính quyền công nhận hàng trăm TNXP bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ gốc để được hưởng các chế độ chính sách, đãi ngộ của nhà nước... Đến nay, toàn tỉnh đã có 700 cựu TNXP được hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg với số tiền gần 2 tỷ đồng, 9 cựu TNXP là bệnh binh nhiễm chất độc da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1,5 triệu đồng trở lên. 100% cựu TNXP đang sống được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khi mất được chế độ trợ cấp của nhà nước.

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức hội trong nhiệm kỳ qua có sự phát triển về cả số lượng, chất lượng. Vai trò, vị thế của hội được khẳng định trong hệ thống chính trị, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được đông đảo cựu TNXP tin yêu, được các cơ quan lãnh đạo, các ngành, các cấp tín nhiệm, ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, Hội cựu TNXP các huyện, thành phố kết nạp mới 15 hội viên; toàn tỉnh có 8/8 hội cựu TNXP cấp huyện, thành phố, 48 hội cấp xã với 643 hội viên.

Tiêu biểu như Hội Cựu TNXP huyện Than Uyên luôn chú trọng công tác phát triển hội viên mới. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp mới 12 hội viên. Bà Đỗ Thị Phú – Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Than Uyên chia sẻ: Với phương châm hướng về cơ sở, chúng tôi cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động của hội, đặc biệt là công tác tập hợp đoàn kết hội viên cựu TNXP. Ngoài ra, thường xuyên nắm tình hình cơ sở, hội viên để giải quyết kịp thời những vấn đề mà hội viên cần hỗ trợ, giúp đỡ. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đề nghị giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho hội viên cựu TNXP trên địa bàn huyện. Hiện nay, chúng tôi có 48 hội viên sinh hoạt ở 5 hội cựu TNXP xã, thị trấn.

các

Nhiều cựu TNXP trong tỉnh hăng hái tham gia phong trào cựu TNXP làm kinh tế giỏi.

Các cấp hội vận động đông đảo cán bộ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác xã hội ở địa phương. Trong đó, đẩy mạnh cuộc vận động “Cựu TNXP nêu gương sáng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 2 phong trào thi đua “Vì nghĩa tình đồng đội, mỗi cựu TNXP làm nhiều việc tốt”, “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội” đã đạt được kết quả thiết thực; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Toàn tỉnh hiện có hơn 200 hội viên tham gia làm kinh tế có vốn đầu tư từ 50 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng; có 2 hộ quy mô kinh doanh từ 500 triệu đến hàng trăm tỷ đồng. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm cho hơn 60 lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Với những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực Hội Cựu TNXP các cấp trong tỉnh cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách người có công và công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh đã quyên góp, xã hội hóa làm được 17 nhà tình nghĩa, tu sửa 3 nhà cho cựu TNXP với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng; trao tặng 51 sổ tiết kiệm trị giá 1 đến 5 triệu đồng/sổ, tặng hơn 800 suất quà trị giá từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, hỗ trợ 4 trường hợp cựu TNXP bị thiệt hại vì mưa lũ trong tỉnh.

 

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Kiểm soát thị trường vật tư nông nghiệp
Ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, điều này cho thấy phân bón và giống có vai trò không nhỏ trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, ngoài sử dụng phân hữu...
Tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng
Chủ động, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, gương mẫu trong lời nói và việc làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; trách nhiệm, tận tình hướng dẫn và gần gũi, kịp thời nắm bắt tư...