

Tới bản Bản Lang 2 những ngày này, chúng tôi thấy, dù đây là khu trung tâm của xã và nằm trên tuyến giao thông thuận lợi (tỉnh lộ 127) từ xã Mường So đi các xã biên giới của huyện nhưng tình trạng rác xả thải ra đường, chuồng trại chăn nuôi ngay trước cổng, cửa và cạnh nhà ở còn rải rác ở nhiều đoạn.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Lành Văn Phong - Trưởng bản Bản Lang 2 cho biết: Bản có 228 hộ thì 100% hộ đều tự phải thu gom rác thải và đốt tại những khu vực đất trống xung quanh nơi ở, chưa có bãi tập kết rác, chưa có lò đốt rác. Nước sinh hoạt của các gia đình cũng xả thẳng ra rãnh thoát nước bên đường. Để khắc phục tình trạng này và chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng NTM, nhất là thực hiện tiêu chí môi trường, các đoàn thể bản thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Khắc phục những khó khăn bằng cách tổ chức các buổi thu gom rác thải và chôn, đốt ở những nơi xa khu dân cư để hạn chế bị khói, bụi. Không thả rông gia súc, gia cầm và quy hoạch khu vực chăn nuôi xa nhà ở, đầu tư hệ thống dẫn thải từ khu vực vệ sinh của gia đình và khu vực chăn nuôi. Qua đó, nhằm bảo vệ môi trường và thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường.
Người dân Bản Lang 2 khơi thông cống rãnh, vệ sinh, thu gom rác ven đường, bảo vệ môi trường.
Tiêu chí môi trường gồm 5 nội dung: tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế của phóng viên, hiện trên địa bàn xã Bản Lang chưa có nghĩa trang; chất thải, nước thải được người dân tự thu gom và xử lý, xã chưa đầu tư xây dựng các lò đốt rác cũng như hệ thống xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi. Rác vứt bừa bãi ven đường, bên cạnh các con suối, gầm cầu.
Rác thải từ các hộ đều tự thu gom và tiêu hủy bằng cách đốt tại những bãi đất trống gần nơi ở hoặc đốt trực tiếp trên đất sinh hoạt của gia đình vì 13/13 bản trên địa bàn chưa có điểm thu gom rác thải tập trung và cũng không có lò đốt rác. Cũng chính việc tự đốt rác, xử lý rác thải không theo quy định tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, trên địa bàn chưa có hệ thống cung cấp nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia, nước chủ yếu do người dân tự lấy từ các nguồn nước, khe suối, mó nước về dùng, không qua xử lý... Điều này đã gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh...
Anh Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian qua, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng NTM, nhất là thực hiện tiêu chí môi trường bằng cách nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong việc thu gom, xử lý rác, không vứt rác và xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể phối hợp với người dân tổ chức các đợt ra quân thu gom, xử lý rác thải, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh. Xã cũng đang có phương án và đề xuất với huyện về việc xây dựng các lò đốt rác theo quy định trong chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, tìm kiếm và vận động bà con ủng hộ quỹ đất để xem xét quy hoạch khu tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt của người dân. Qua đó, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường, phấn đấu xã đạt chuẩn NTM vào năm 2025 theo đúng lộ trình đề ra.

Cần sớm di dời, sắp xếp dân cư bản Sìn Hồ Dao

Đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa

Cái giá đắt cho vợ chồng “hờ” bán “hải sản tươi”

Đừng để “ma men” dẫn lối đến tù tội

Tăng cường kiểm soát hàng hoá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cần linh hoạt thực hiện chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối








