

Ông Phạm Quang Đán - Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cho biết: “Huyện Tam Đường hiện có 79 đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, huyện đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: dâng hương, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ (27/7) hàng năm. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được các cấp, các ngành, đoàn thể, Nhân dân nhiệt tình tham gia, qua đó, kịp thời động viên, chia sẻ với những hy sinh, mất mát, giúp gia đình chính sách, người có công vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.
Cùng với đó, huyện chú trọng thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Ðồng thời, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia quyên góp ủng hộ quỹ Ðền ơn đáp nghĩa.
Từ năm 2016 đến nay, huyện thực hiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà tình nghĩa cho 18 hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn với tổng số tiền 575 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn huy động các nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây mới 4 nhà tình nghĩa, kinh phí 180 triệu đồng, tặng 1.289 suất quà, trị giá hơn 630 triệu đồng, kịp thời động viên các gia đình chính sách vươn lên phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định hơn. Đồng thời, quan tâm tu bổ, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. Những hoạt động thiết thực ấy đã giúp cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người có công với đất nước, từ đó giúp thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu trong học tập và lao động, trở thành công dân tốt cho xã hội.
Lãnh đạo UBND huyện Tam Đường thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại xã Nùng Nàng.
Ngoài ra, huyện tập trung giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với thương binh, thân nhân liệt sỹ và người có công theo quy định của Nhà nước. Việc chi trả chế độ được thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ, đảm bảo quy định. Cùng với đó, huyện cũng thường xuyên rà soát, nắm bắt số lượng, điều kiện hoàn cảnh, mức sống của các đối tượng hưởng chính sách để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các hình thức hỗ trợ phù hợp. Huyện đã hỗ trợ các hộ gia đình người có công xây mới, sửa chữa nhà ở, nhờ đó, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện đều có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất. Ðặc biệt, công tác chăm sóc sức khỏe cho người có công được huyện quan tâm thực hiện qua việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Huyện đoàn Tam Đường là lực lượng đi đầu trong việc chăm sóc các gia đình thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, neo đơn. Các đoàn viên, thanh niên kịp thời thăm hỏi, động viên thương, bệnh binh khi đau ốm, giúp đỡ ngày công lao động…
Đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (vợ liệt sỹ Đặng Đình Đước) ở bản Sân Bay, thị trấn Tam Đường vào những ngày đầu tháng 8, chúng tôi cảm nhận cuộc sống ấm no, hạnh phúc đang hiện hữu nơi đây. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng, bà Hoa vui mừng nói: “Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi còn nhiều khó khăn, vất vả. Được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, gia đình tôi được sơn lại nhà, có một mái ấm khang trang, đời sống của gia đình khấm khá hơn. Tôi cũng thường xuyên bảo ban con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương phát triển”.
Để công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công được duy trì và thực hiện thường xuyên, hiệu quả, huyện tiếp tục huy động và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; động viên, khích lệ, tạo điều kiện để người có công và gia đình vươn lên trong cuộc sống, từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, phong trào đền ơn đáp nghĩa ở huyện Tam Đường đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng khắp. Đời sống vật chất và tinh thần của các hộ gia đình chính sách, người có công ngày càng được cải thiện rõ rệt, có mức sống khá trở lên. Phong trào đền ơn đáp nghĩa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện truyền thống dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tin đọc nhiều
Đối thoại về các vấn đề liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên

Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ra quân hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Pắc Ta
Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu

An cư cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

Người dân có thể tham gia BHXH, BHYT qua Cổng Dịch vụ công và Ứng dụng ngân hàng

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc






