

Hồ công viên Thủy Sơn hoàn thiện năm 2009, đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh. Khi đi vào hoạt động hồ có tác dụng điều hòa không khí, tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị thị xã, song thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực Hồ công viên Thủy Sơn đã xuất hiện hiện tượng rác thải cùng với nguồn nước thải khiến cá và các sinh vật nơi lòng hồ chết nổi hàng loạt, hồ nước bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc rất khó chịu….
Mặt Hồ công viên Thủy Sơn bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Bà Trần Thị Truyền – Công nhân Công ty TNHH số 10 (thị xã Lai Châu) cho biết: “Được Công ty giao thu dọn rác quanh hồ Thủy Sơn tôi thấy các hộ kinh doanh quanh khu vực hồ thường xả rác xuống hồ làm bẩn lòng hồ làm mất cảnh quan và gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng”.
Từ tháng 8/2012, phường Tân Phong được giao quản lý Hồ công viên Thủy Sơn, phường đã thành lập tổ quản lý nhưng chủ yếu làm nhiệm vụ quản lý việc đánh bắt cá và việc kinh doanh của các hộ tại khu vực hồ. Việc thu gom rác thải trên mặt hồ mỗi tháng, phường thuê nhân công vớt rác 1- 2 lần. Ông Trần Công Khang - Chủ tịch UBND phường Tân Phong cho biết:“Phường chỉ thuê người vớt rác chứ việc xử lý nguồn nước thì chưa có cơ quan nào hướng dẫn, vấn đề lớn hơn là nguồn nước đổ về hồ đang bị ô nhiễm. Là người đứng đầu ở địa phương tôi cũng rất trăn trở song tôi cũng rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh, thị xã cùng vào cuộc để xử lý nguồn nước bị ô nhiễm trong lòng hồ, sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Hồ”.
Theo thiết kế xây dựng, Hồ công viên Thủy Sơn nằm trên tuyến suối Sùng Phài, là hệ thống thoát nước mặt và nước thải sinh hoạt duy nhất của khu vực phía đông thị xã Lai Châu. Chính vì vậy khi xây dựng hồ, các ngành chức năng cũng đã tính đến các giải pháp chống ô nhiễm môi trường của hồ là thiết kế hồ lắng trước khi xả nước vào hồ; thiết kế 2 cống thoát nước thải chạy song song với 2 bên bờ hồ; đồng thời bổ sung nguồn nước sạch góp phần làm sạch nước trong lòng hồ. Tuy nhiên, 2 cống thoát nước thải chỉ có tác dụng vào mùa nước cạn còn khi mùa mưa, lượng nước mặt lớn dẫn đến nước thải của các khu dân cư không chỉ chảy vào hệ thống nước thải mà còn tràn qua hồ lắng; trong khi hồ lắng không thường xuyên được nạo vét rác và các chất cạn bã đã đầy nên không còn tác dụng lắng nước do đó các chất thải, nước thải sinh hoạt đã chảy trực tiếp vào Hồ công viên Thủy Sơn.
Do đó về lâu dài để giải quyết tình trạng này theo ông Nguyễn Văn Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND thị xã Lai Châu thì:“Hàng năm phải nạo vét hồ lắng và làm thành nhiều đợt vì chất thải từ các khu dân cư phía đông thị xã xả ra rất nhiều Hồ lắng nhanh chóng đầy chất thải tác dụng lọc nước không còn, thậm chí nó còn phản tác dụng; thứ hai là phải quan tâm xử lý thông 2 cống thoát nước thải; rác trong hồ thì phải vớt thường xuyên chứ không chờ thành đống rồi mới vớt”.
Mặc dù chưa có đánh giá chính xác về mức độ ô nhiễm tại Hồ công viên Thủy Sơn, nhưng nếu không có biện pháp xử lý kịp thời và với mật độ rác thải, cá chết nhiều như hiện nay thì chẳng mấy chốc Hồ công viên Thủy Sơn sẽ không thể thực hiện chức năng điều hòa không khí cho đô thị thị xã Lai Châu và sẽ mất dần đi vẻ đẹp là điểm nhấn của thành phố Lai Châu trong tương lai.
Tin đọc nhiều

Những mái nhà từ niềm tin và lý tưởng

Khai mạc Hội thi “Sáng kiến cải tiến ngành Hậu cần – Kỹ thuật” năm 2025

Kiểm tra công tác tập huấn “Bình dân học vụ số”, tặng điện thoại tại Ka Lăng
Lớp học “đặc biệt” ở một nơi “đặc biệt”

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên bàn giao nhà ở cho hộ nghèo xã Pắc Ta

Ấm tình Bác, đẹp tình non sông

Đảm bảo an toàn hồ, đập trong mùa mưa lũ

Ban Quản lý Dự án bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số tại Lai Châu họp quý II năm 2025







