

Gia đình chị Tẩn Thị Thương ở bản Thèn Sin (xã Ma Li Pho) thuộc diện hộ nghèo của xã. 9 năm kết hôn, lập gia đình chị sống chung cùng bố mẹ. Đến năm 2021, 4 thành viên trong gia đình chị ra ở riêng, do kinh tế eo hẹp nên vợ chồng chị chỉ dựng được căn nhà gỗ. Trải qua năm tháng ngôi nhà đã xuống cấp, nhiều năm qua chị luôn thấy tự ti vì gia đình mình nghèo. Nhưng không vì thế mà chị nản chí, chị nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế để có tiền làm nhà kiên cố. Đồng thời, hăng hái thi đua tham gia các phong trào, hoạt động do chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp, ngành phát động. Với sự nỗ lực vươn lên của chị Thương, đầu năm 2025 chị Thương được Chi hội phụ nữ bản, Hội LHPN xã bình xét, đề xuất và được Hội LHPN huyện hỗ trợ 10 triệu đồng để xây dựng nhà.
Trong ngôi nhà đang thi công của mình, chị Thương xúc động chia sẻ: Được Hội LHPN huyện hỗ trợ tiền mặt tôi mạnh dạn vay thêm anh em, họ hàng trong bản và dùng số tiền tích góp bao năm qua để xây nhà. Ngày 5/3 vừa qua gia đình đã động thổ khởi công xây dựng ngôi nhà cấp 4 mái bằng với diện tích 70m2. Xây nhà tôi còn được hội viên phụ nữ, bà con trong bản giúp đỡ ngày công, vận chuyển vật liệu để làm nhà mới. Có nhà mới tôi sẽ tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Hội viên phụ nữ bản Thèn Sin (xã Ma Li Pho) hỗ trợ ngày công giúp gia đình chị Tẩn Thị Thương xây dựng nhà kiên cố.
Hay như gia đình chị Chang Xa Hào ở bản Pho (xã Bản Lang) thuộc hộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi bản thân và chồng thường xuyên bệnh tật. Năm 2023, ngôi nhà đang ở của chị bị sập do mục, mối mọt nên chị phải gửi con trai út 16 tuổi ở nhờ nhà con trai cả, còn vợ chồng chị đi làm thuê, nhận trông nương cho nhà khác và ở lại lán nương tạm đó. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Hào, năm 2024 Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 15 triệu đồng và kêu gọi, kết nối với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng để chị Hào xây nhà. Chị Hào chia sẻ: “Tôi rất vui khi được hỗ trợ xây nhà mới, giờ đây được sống trong ngôi nhà kiên cố, vợ chồng con cái quây quần bên nhau, tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ quý báu này. Mong rằng chính quyền và các tổ chức xã hội tiếp tục giúp đỡ những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để không còn ai phải sống trong cảnh nhà tạm bợ”.
Được biết, để kịp thời hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, Hội LHPN huyện chỉ đạo 17/17 Hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa của Quỹ "Vì người nghèo” và Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Thổ Tòng Thị Thơm cho biết: Phát huy tinh thần đoàn kết "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", bằng tình cảm và trách nhiệm các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã kêu gọi, kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ tiền mặt, vật liệu xây dựng. Nhất là với tinh thần “người có công góp công, người có của góp của”, các hội viên phụ nữ đã trực tiếp tham gia góp sức, ủng hộ ngày công lao động phá bỏ nhà cũ, vận chuyển vật liệu xây dựng để giảm bớt chi phí, rút ngắn ngày xây dựng, có nhiều hơn nữa những ngôi nhà kiên cố được mọc lên. Đồng thời chỉ đạo 17 cơ sở hội nắm bắt nhu cầu vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà của hội viên để từ đó ký ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hội viên vay vốn theo các gói cho vay ưu đãi về nhà ở.
Chung tay xóa nhà tạm, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn hỗ trợ nhau ngày công lao động để giảm chi phí thuê nhân công.
Các cấp hội phụ nữ chủ động rà soát số hội viên phụ nữ nghèo, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ quỹ xây dựng “Mái ấm tình thương” qua các trang mạng xã hội; các đơn vị kết nghĩa; các doanh nghiệp, công ty xây dựng trên địa bàn. Nhờ đó, từ năm 2024 đến nay, Hội LHPN huyện đã trực tiếp vận động và kết nối được 75 triệu đồng để hỗ trợ 4 hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã: Ma Li Pho và Bản Lang xây dựng nhà kiên cố đảm bảo “3 cứng”. Qua đó, góp phần giúp hội viên phụ nữ nghèo có nhà ở, tạo động lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và tiếp thêm nguồn lực hoàn thành mục tiêu của Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện vào năm 2025.
Tin đọc nhiều

Họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý I, năm 2025

Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất

Hội nghị Báo cáo viên tháng 3

Thủ tướng quyết định phân bổ hơn 4.557 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát

Nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới

Nhiều chính sách giúp người tham gia bảo hiểm y tế hưởng lợi

Làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ




