

Dưới tiết trời mát mẻ của những ngày đầu tháng 4, chúng tôi đến thăm bản Lở Thàng 1 (xã Thèn Sin). Cùng với những cây trồng thế mạnh của bản như: chè, sa nhân, mắc-ca… thì hoa hồng là một loại cây trồng mới vừa được đưa vào trồng tại đồng đất của bản. Diện tích hoa hồng được trồng thử nghiệm tại bản Lở Thàng là 1,5ha do anh Nguyễn Văn Tĩnh (ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) thuê đất của người dân địa phương để trồng.
Tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi được biết, năm 2020, anh Tĩnh lên xã Thèn Sin để khảo sát và đến tháng 12/2020 anh tiến hành thuê đất của người dân tại bản Lở Thàng 1 (xã Thèn Sin) để trồng hoa hồng. Có 5 hộ gia đình cho thuê đất, anh Tĩnh đã làm tất cả các thủ tục pháp lý và được chính quyền địa phương đồng tình ủng hộ. Giống hoa hồng được anh lựa chọn trồng thử nghiệm là giống hoa hồng Pháp, có màu đỏ đô, bông to, sai hoa. Sau gần 5 tháng trồng và chăm sóc, anh Tĩnh nhận định cây hoa hồng khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Hiện nay, cây hoa đang sinh trưởng, phát triển tốt, anh và các nhân công tại vườn hoa đang tích cực chăm sóc, cắt tỉa, làm cỏ, phun thuốc trừ sâu... Dự kiến, cây hoa hồng sẽ cho thu hoạch vào tháng 6/2021.
Vườn hoa hồng ở bản Lở Thàng 1 (xã Thèn Sin) của gia đình anh Tĩnh.
Anh Tĩnh chia sẻ: “Việc thuê đất của các hộ dân trên địa bàn bản Lở Thàng 1 được bàn bạc rất kỹ về giá cả, thời gian và có giấy tờ pháp lý rõ ràng. Giá thuê đất nông nghiệp 65 triệu đồng/ha mỗi năm, thời gian thuê đất 10 năm. Tôi cũng thuê người dân tại địa phương làm nhân công tại vườn hoa, hiện, tôi thuê 3 nhân công theo tháng, mỗi tháng thu nhập 5 triệu đồng/người. Thời điểm hoa vào vụ thu hoạch, tôi sẽ thuê từ 8 - 10 nhân công, với tiền công 160.000 đồng/người/ngày. Người dân cho thuê đất không chỉ đem lại nguồn thu nhập cho gia đình mà còn có thêm công ăn việc làm ổn định, thường xuyên”.
Anh Vùi Văn Quẩy (bản Lở Thàng 2, xã Thèn Sin) chia sẻ: “Trước đây, tôi đi làm phụ hồ nên công việc thất thường, thu nhập không ổn định. Từ khi tôi đi làm ở vườn hoa đến nay đã được 5 tháng, tôi thấy việc chăm sóc hoa cũng không quá phức tạp, hàng ngày tôi tiến hành làm cỏ, tưới nước, phun thuốc cho hoa. Được thuê làm việc theo tháng đã giúp cho tôi có thu nhập ổn định, mỗi tháng 5 triệu đồng, tôi có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình, tôi rất phấn khởi”.
Việc cho thuê đất trồng hoa tại xã Thèn Sin là hướng đi mới trong phát triển kinh tế của xã. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều địa phương cho thuê đất để trồng các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao như: cây chuối, hoa hồng… Từ tiền cho thuê đất, người dân có nguồn thu nhập ổn định để đầu tư phát triển kinh tế”.
Chủ trương cho thuê đất trồng hoa hồng tại xã Thèn Sin là hướng đi đúng đắn mang lại hiệu qủa kinh tế cao. Tin rằng, thời gian tới chủ trương này được nhân rộng góp phần tạo việc làm nâng cao đời sống Nhân dân.
Tin đọc nhiều

Khởi sắc Tà Hừa
Công ty Điện lực Lai Châu: Bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương

175 cán bộ Hội CCB tham gia tập huấn công tác giảm nghèo năm 2025

Khai mạc Lễ hội Chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2025

Tam Đường: Linh hoạt trong công tác giảm nghèo

Thị trường bất động sản: Tín hiệu lạc quan

Hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trong chương trình chuyển đổi số quốc gia” và ra mắt Văn phòng đại diện ACTIV tại tỉnh Lai Châu










