-
(BLC) – Theo kế hoạch năm 2014, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu sẽ trồng mới 500ha cây cao su. Để sẵn sàng cho mùa trồng cao su, hiện nay, Công ty đã chủ động ươm giống, hướng dẫn lao động phát dọn, xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân xanh, hữu cơ, vi sinh.
.jpg)
Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu chăm sóc vườn ươm.
Xác định việc lựa chọn giống cao su phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và kháng được sâu, bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, hiện nay, cán bộ Phòng Kế hoạch Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu đang nỗ lực chăm sóc 450 nghìncâygiống cao su bầu tầng lá và tum bầu từ 2 - 3 tầng lá (thay thế giống cao su tum trần chậm phát triển, tỷ lệ sống thấp). Theo kinh nghiệm của một số cán bộ kỹ thuật trực tiếp chăm sóc vườn ươm thì giống cao su tum bầu từ 2 - 3 tầng lá phát triển tốt, tỷ lệ cao su sống cao.
Để sẵn sàng cho “Chiến dịch” trồng cao su năm nay, cán bộ kỹ thuật của Công ty luôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào ươm giống, tránh tình trạng thiếu cây giống ảnh hưởng đến tiến độ và kế hoạch trồng mới.
Chị Phan Thị Ánh Tuyết - cán bộ Phòng Kế hoạch Nông nghiệp, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu cho biết: “Chăm sóc vườn ươm cây cao su hàng ngày, tôi thấy phải tuân thủ đúng kỹ thuật, đảm bảo độ ẩm, bón phân đúng cách. Đến nay, vườn ươm do tôi chăm sóc đã sẵn sàng cung ứng 300 nghìn bầu cao su cho diện tích trồng mới và 150 nghìn bầu trồng dặm”.
.jpg)
… dọn cỏ đường đồng mức cho cây cao su mới trồng.
Được biết năm nay, Công ty tập trung trồng mới 500ha cây cao su ở các xã khu vực vùng thấp huyện Sìn Hồ: Nậm Cha, Nậm Tăm, Căn Co, Noong Hẻo và xã Bản Lang (huyện Phong Thổ). Ngay từ đầu năm, Công ty đã gặp không ít khó khăn trong việc nhận đất chậm so với những năm trước do diện tích đất trồng cao su năm nay địa hình phức tạp, xa khu dân cư. Trước thực trạng trên, Công ty phối hợp với chính quyền địa phương đẩy nhanh việc khảo sát, quy chủ. Đến nay, Công ty đã nhận đủ 100% diện tích đất trồng mới cao su. Trong đó, 60% diện tích đất trồng cao su năm nay được lao động phát dọn cỏ, đào hố, bón phân. Dự kiến, Công ty sẽ bắt đầu trồng cao su từ trung tuần tháng 4 và kết thúc vào trung tuần tháng 7/2014.
Anh Lò Văn Chía - lao động ở tổ 1 thuộc Nông trường Cao su Nậm Cuổi (Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu) cho biết: “Năm nay, Công ty huy động toàn thể lao động tham gia trồng cao su, vì vậy tiến độ làm đất nhanh hơn so với những năm trước”.
Ngoài ra, Công ty còn xây dựng kế hoạch, mua 1.250 tấn phân hữu cơ vi sinh phục vụ cho kế hoạch trồng mới cao su năm nay; cấp đủ định lượng phân bón cho các tổ sản xuất bón lót theo đúng quy trình kỹ thuật; ưu tiên làm đất, xuống giống cao su trước đối với những khu vực đi lại khó khăn; nghiêm cấm bà con thả rông gia súc ở khu vực trồng mới cao su.
Ông Lê Tiến Tình - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu cho biết: “Công ty đã xác định được một số giống cao su phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương như: IAN873, RRIV1, RRIV124 và VNg774. Với tiến độ như hiện nay, Công ty sẽ đẩy nhanh việc trồng cao su theo đúng kế hoạch…”.
Xã Dào San đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 34%
Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029
Tạo bứt phá với công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và thương mại điện tử
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc với phường Tân Phong
Tả Lèng phát triển nông nghiệp hàng hóa đặc hữu