-
Theo kế hoạch, năm nay huyện Tam Đường gieo trồng 2.709ha ngô vụ xuân hè. Thời điểm này, huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng ngô vụ xuân hè đúng lịch thời vụ.
Dọc 2 bên đường dẫn tới các bản: Bãi Trâu, Đông Pao và Hoa Dì Hồ (xã Bản Hon) thời điểm này, chúng tôi thấy nhiều diện tích ngô xuân sớm đang trong giai đoạn từ 3-5 lá, trải dài, tạo thành một màu xanh non mơn mởn. Ngoài việc chăm sóc ngô xuân sớm, bà con còn đẩy nhanh tiến độ làm đất, trồng ngô xuân hè chính vụ đúng lịch thời vụ. Năm nay, toàn xã gieo trồng gần 300ha ngô xuân hè. Người dân bảo đảm việc gieo trồng ngô xuân sớm từ tháng 1 - 2; đồng thời, kết thúc việc gieo trồng ngô xuân hè chính vụ trước ngày 30/4. Theo người dân ở bản Đông Pao thì ngay từ đầu năm, cán bộ huyện, xã hướng dẫn bà con chủ động làm đất đúng kỹ thuật và gieo trồng ngô xuân hè đúng lịch thời vụ. Thời tiết năm nay mưa sớm, độ ẩm cao, bà con thuận lợi với việc trồng ngô.

Nông dân huyện Tam Đường chăm sóc ngô xuân sớm.
Xác định ngô là cây trồng chủ lực chính trong số các loại cây lương thực ở địa phương, thị trấn Tam Đường đã vận động bà con tận dụng diện tích đất nương, ruộng thiếu nước (không cấy được lúa) để gieo trồng ngô; tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào làm đất. Nhờ thời tiết thuận lợi, mưa sớm, vụ xuân hè năm nay, thị trấn gieo trồng 120ha ngô (đạt 100% kế hoạch). Trò chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Đình Sáu - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Đa (thị trấn Tam Đường) tâm sự: “Thời điểm này, gia đình tôi đang dồn nhân lực làm đất, gieo trồng hơn 1ha ngô xuân hè. Tôi thay thế giống ngô địa phương năng suất thấp bằng giống ngô lai CP511, CP333, khả năng chịu hạn tốt, cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Để cây ngô phát triển, tôi áp dụng đúng kỹ thuật làm đất, bón lót, trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả. Nhờ đó, năng suất, sản lượng ngô của gia đình tôi không ngừng tăng cao qua từng vụ. Năm qua, tôi thu hoạch hơn 7 tấn ngô hạt, góp phần nâng cao thu nhập gia đình”.
Tháng 2 vừa qua, trên địa bàn huyện Tam Đường xảy ra các đợt rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến diện tích ngô xuân sớm, chậm phát triển. Một số hộ chưa chủ động nhân lực làm đất, gieo trồng ngô theo đúng quy trình kỹ thuật. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện tập trung chỉ đạo bà con chăm sóc ngô xuân sớm và đẩy nhanh tiến độ trồng ngô xuân hè chính vụ. Khuyến khích bà con tập trung nhân lực làm đất, khi có mưa phải trồng ngô xuân hè ngay. Một số xã triển khai tốt việc trồng ngô xuân hè như: Bản Giang, Bình Lư, Hồ Thầu Bản Bo, Bản Hon và thị trấn.
Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Vụ xuân hè năm nay, UBND huyện giao cho Phòng chỉ đạo bà con gieo trồng 2.709ha ngô. Bà con đã trồng 490ha ngô xuân sớm đang trong giai đoạn từ 3 - 5 lá. Cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài việc chăm sóc ngô xuân sớm, hiện nay, bà con đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo trồng 2.219ha ngô xuân hè chính vụ với các giống ngô lai như: CP511, CP111, CP333, HN88”.
Để sản xuất ngô vụ xuân hè đạt kết quả cao, thời gian tới, Phòng NN&PTNT huyện tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách xã, bản tăng cường hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cho cây ngô phát triển. Đồng thời, nhắc nhở các hộ dân chủ động nhân lực làm đất, bón lót để gieo trồng ngô đúng thời vụ, cơ cấu giống và quy trình kỹ thuật. Bà con chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, góp phần nâng cao sản lượng ngô vụ xuân hè, tăng thu nhập cho người dân.
Mường Than chủ động dự trữ thức ăn, bảo vệ đàn đại gia súc trong mùa đông
Xã Dào San đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 34%
Chủ động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới
Dào San đổi mới tư duy để phát triển bền vững
Họp Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025
Trình Chính phủ dự án sân bay 23.216 tỷ ở Ninh Bình, dự kiến khai thác từ 2029
Tạo bứt phá với công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và thương mại điện tử
Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm làm việc với phường Tân Phong