

Đồng chí Lý Trùy Hừ - Chủ tịch UBND xã Tà Tổng cho biết: Trong những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động tích cực đến thu nhập và cuộc sống người dân Tà Tổng, chỉ tính riêng năm 2018 bà con được hưởng trên 28 tỷ đồng nhờ chăm sóc, bảo vệ rừng, năm 2019 ước tính số tiền lên đến trên 37 tỷ đồng. Người dân có nguồn thu nhập ổn định và tăng dần qua từng năm. Chính vì vậy, việc bảo vệ và phát triển rừng được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR.
Nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, UBND xã phối hợp với cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường xuống cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Nhân dân và thực hiện ký kết các quy định bảo vệ rừng gắn với PCCCR, chủ động chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy từ các gia đình như cuốc, xẻng, thùng tưới nước…, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phá rừng. Đồng thời, thành lập 1 đội dân quân cơ động với quân số 30 người có sự tham gia của các lực lượng như kiểm lâm, công an, quân sự, các đoàn thể; chỉ đạo 12/12 bản thành lập các đội cơ động xung kích với sự tham gia của các hộ dân, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, đánh giá tình hình và sẵn sàng tham gia chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ – Lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ”.
Cán bộ kiểm lâm tuyên truyền về công tác PCCCR tại bản Tà Tổng.
Đồng hành cùng đoàn công tác của xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn chúng tôi đến bản Tà Tổng tuyên truyền về công tác PCCCR trong mùa khô, hình ảnh bà con chăm chú nghe cán bộ phổ biến những quy định, biện pháp bảo vệ rừng và nghiêm túc ký cam kết không vi phạm lâm luật giúp chúng tôi hiểu được bà con Tà Tổng đang rất nỗ lực giữ màu xanh cho rừng. Trao đổi với chúng tôi, anh Giàng A Chu - bản Tà Tổng chia sẻ: Tôi và bà con trong bản tích cực tham gia bảo vệ rừng. Từ việc chăm sóc và bảo vệ rừng hàng năm nhà tôi và bà con dân bản có nguồn thu nhập ổn định. Năm 2018, gia đình tôi đã được nhận 28 triệu đồng và năm 2019 sẽ được cấp phát vào thàng 3 có thể tăng lên trên 30 triệu đồng. Có nguồn thu nhập ổn định giúp tôi mua được xe máy, tivi, máy xay sát và giống trâu, bò phát triển chăn nuôi, mua đồ dùng học tập cho các con... Để giữ vững nguồn thu nhập này tôi tích cực tham gia đội xung kích bảo vệ rừng của bản, chủ động thực hiện các biện pháp PCCCR của gia đình được giao quản lý cũng như của bản.
Hiện nay đang là thời gian cao điểm của mùa khô, công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác PCCCR được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của người dân xã Tà Tổng, ông Giàng A Nhe – Trưởng bản Tà Tổng cho biết: Bản Tà Tổng có gần 220 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, được giao chăm sóc và bảo vệ gần 4.700ha rừng. Người Mông Tà Tổng giờ không còn sống du canh, du cư, chặt phá rừng làm nương như ngày xưa. Từ tiền dịch vụ môi trường rừng bà con có nguồn thu nhập ổn định nên tập trung vào chăm sóc và bảo vệ rừng. Để có thể giữ rừng bản chúng tôi đã thành lập đội xung kích với sự tham gia của tất cả các hộ gia đình trong bản, vào mùa khô người dân tập trung thu dọn thực bì, phát đường băng cản lửa tại các vị trí giáp ranh giữa những khu rừng. Thời điểm nắng nóng các thành viên của đội xung kích luân phiên tổ chức các cuộc tuần tra tại những nơi có nguy cơ xảy ra cháy cao; tuyên truyền, hướng dẫn bà con dân bản phát nương, đốt nương, làm rẫy phải tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật, khi đốt nương phải báo với đội xung kích tránh lửa cháy lan vào rừng... nhờ đó, trong nhiều năm qua trên diện tích rừng của bản Tà Tổng quản lý chưa để xảy ra cháy rừng.
Người dân có nguồn thu nhập ổn định nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, cùng đó là sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay bảo vệ rừng, sẵn sàng các phương án ứng phó kịp thời khi cháy rừng xảy ra. Hi vọng, những cánh rừng của Tà Tổng sẽ ngày một thêm xanh, đem lại nguồn thu nhập ngày một tăng và vững bền cho người dân.
Tin đọc nhiều

“Mở đường” cho nông sản vùng thấp Sìn Hồ
UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5

Lai Châu chuẩn bị tổ chức sự kiện “Thúc đẩy liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử”

Huyện Tam Đường: Vào vụ trồng chanh leo

Bước chuyển mình đáng tự hào

Trồng chè theo hướng hữu cơ
Tam Đường bảo đảm nước sản xuất

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp









