-
Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Kristina Korneyeva, người phát ngôn của chiến dịch "Ngay Quốc ca" toàn Nga nói: "Dàn nhạc với 8.097 nghệ sĩ đã cùng tập hợp biểu diễn trên sân vận động. Dàn nhạc độc nhất này đã được công nhận kỷ lục thếgiớivà được đưa vào Sách Kỷ lục Guinnes trong mục "Dàn hòa nhạc lớn nhất", vượt qua kỷ lục mà người Đức lập ra năm 2016 với 8.076 nghệ sĩ cùng biểu diễn tại sân vận động Commerzbank ở Frankfurt".

Hơn 8.000 nghệ sĩ cùng biểu diễn Quốc ca Nga tại SVĐ ở TP St. Petersburg. (Ảnh: TASS)
Một đại diện của tổ chức Sách Kỷ lục Guinness đã được mời dự để chứng thực kỷ lục. Kỷ lục đã chính thức được công nhận sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng về số lượng thành viên tham gia dàn nhạc. Theo yêu cầu của tổ chức Sách kỷ lục Thế giới Guinness, kỷ lục chỉ được công nhận với điều kiện bản Quốc ca được dàn nhạc biểu diễn trực tiếp.
Tổng cộng, đã có 181 dàn nhạc và 200 dàn hợp xướng từ 85 khu vực trên khắp nước Nga tham gia dàn hòa nhạc lần này. Các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc lần nàybao gồm các ca sĩ, nhạc công chuyên nghiệp, các thành viên đoàn quân nhạc cũng như các nghệ sĩ nghiệp dư. Khi dàn nhạc biểu diễn dưới sân, khoảng 20.000 người cũng đã cùng hòa theo, cất tiếng hát vang Quốc ca Nga.
Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày giai điệu Quốc ca Nga được viết ra. Là tác phẩm của nhạc sĩ Alexander Alexandrov, bản nhạc đã được phê chuẩn làm Quốc ca của Liên bang Xô viết vào năm 1944. Kể từ đó tới nay, mặc dù phần lời Quốc ca đã một số lần thay đổi, nhưng giai điệu của nó vẫn được giữ nguyên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng thống Angola, đề nghị hỗ trợ thêm về cung cấp dầu thô và khí đốt
Cơ hội mới cho sinh viên nước ngoài giỏi tiếng Nga
Madagascar có Thủ tướng mới sau một tuần giải tán nội các
UAE sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam
Trung Quốc tuyên bố ủng hộ Iran bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
EU thúc đẩy sản xuất công nghiệp nội khối
Nhiều quốc gia cam kết hỗ trợ Cuba: Đoàn kết vượt khó khăn
Ông Trump đề cử ứng viên Chủ tịch Fed thay ông Jerome Powell