

Theo chia sẻ của bệnh nhân Ma A Chừ, vào ngày 10/8 bệnh nhân thấy bụng đau nhưng vẫn đi làm nương. Đến trưa ngày 11/8 thì bụng đau dữ dội và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi nhập viện và làm thủ tục siêu âm, chụp CT, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân Chừ có dị vật xuyên thủng từ trong lòng ruột non ra ngoài.
Các bác sỹ nhanh chóng đưa bệnh nhân đi mổ nội soi và lấy ra ngoài một dị vật dạng tre kích thước 5cm*1mm. Đồng thời, khâu lỗ thủng xuyên thấu 2 thành ruột non do dị vật gây ra. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.
Bác sỹ khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) kiểm tra vết mổ của bệnh nhân Ma A Chừ.
Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Quốc Huy - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp chia sẻ: "Trường hợp của bệnh nhân Chừ nếu không đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời để lấy dị vật ra sẽ gây tổn thương trong đường tiêu hóa, dẫn đến biến chứng như: chảy máu, áp xe, tắc ruột, thủng ruột, thậm chí có thể tử vong".
Được biết, hiện nay trung bình mỗi tháng khoa Ngoại tổng hợp thực hiện hơn 30 ca phẫu thuật nội soi như: khâu lỗ thủng dạ dày, khâu lỗ thủng ruột non, cắt túi mật và nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản… Phương pháp phẫu thuật nội soi giúp bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện có thời gian ngắn hơn với đường mổ bé (3 lỗ trôca). Đặc biệt, nguy cơ dính ruột thấp và bệnh nhân ít đau hơn so với phương pháp mổ mở.
Tin đọc nhiều
Quán triệt, triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu

An cư cho người dân vùng nguy cơ sạt lở

Người dân có thể tham gia BHXH, BHYT qua Cổng Dịch vụ công và Ứng dụng ngân hàng

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Hỗ trợ khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc

Chính phủ đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2026
Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình liệt sỹ trước 27/7, gia đình người có công trước 2/9

Huyện Than Uyên: Dông, lốc làm sập 7 ngôi nhà

Khánh thành và bàn giao 4 ngôi nhà tình nghĩa







