

Những ngày này, đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên đang bộn bề với các phần việc của Tháng thanh niên năm 2024, tranh thủ chút thời gian, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ với chúng tôi: Đầu năm 2022, Chương trình “Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu” chính thức ra mắt. Đến nay, chương trình đã và đang nhận được sự chung tay, góp sức từ nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Thắp sáng thêm niềm tin, hy vọng để biến những ước mơ của các em trở thành hiện thực.
Để thông tin của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến được với các nhà hảo tâm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, thông qua việc thành lập trang Fanpage “Chắp cánh tương lai” đăng tải các thông tin của Chương trình, xây dựng các phóng sự về hoàn cảnh, thông tin của các em. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Kết nối yêu thương” và tuyên truyền trên các kênh thông tin truyền thông khác để kêu gọi sự sẻ chia, giúp đỡ các nhà hảo tâm.
Đại diện Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trao quà cho "Trái tim xanh - Chương trình Chắp cánh tương lai" tại huyện Nậm Nhùn.
Ngay từ những ngày đầu triển khai, Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp chính quyền, địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tại Chương trình ra mắt ca khúc “Chắp cánh tương lai” - ca khúc nhạc hiệu của chương trình được tổ chức tại Hà Nội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan báo chí trung ương, các tạp chí lớn, qua đó đã tạo được sự lan toả rộng khắp.
Một trong những thành công của Chương trình đó là sự ra đời của các Câu lạc bộ “Kết nối trái tim” được thành lập ngay tại các xã trong tỉnh với những “Trái tim xanh” được nhận nuôi. Các đoàn viên thanh niên là thành viên Câu lạc bộ như những người cha, mẹ, anh, chị, người thân trong gia đình. Hàng tuần tổ chức thăm hỏi, động viên, dạy dỗ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng cho các em những việc làm tốt, cách tự chăm sóc bản thân; hướng dẫn kỹ năng sống, sinh hoạt hàng ngày. Từ những định hướng đó, các “Trái tim xanh” có động lực, tự nhen nhóm lên ước mơ, thay đổi bản thân mình.
Qua Chương trình “Chắp cánh tương lai cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, 2 em Lường Thị Hường, Lường Thị Nhiên - xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của các anh chị đoàn viên thanh niên.
Trong ngôi nhà mới được xây dựng còn thơm mùi vôi mới, 2 em Lường Thị Hường, Lường Thị Nhiên (xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên) đang tranh thủ học bài. Cô bé Nhiên nhanh nhẹn nói với chúng tôi, bố mẹ em sinh được 4 người con, nhưng không may bị bệnh mất sớm, chị cả ở với ông bà ngoại, anh thứ 2 được ông bà nội gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, còn 2 chị em em ở trong ngôi nhà của bố mẹ để lại (gần nhà ông bà nội). Năm 2022, ngôi nhà xuống cấp dột khắp nơi, chúng em may mắn được Tỉnh đoàn hỗ trợ 90 triệu đồng, các anh chị đoàn viên của xã, huyện giúp đỡ công lao động làm được ngôi nhà mới kiên cố hơn. Hiện nay, hàng tháng chúng em được Tỉnh đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng, Đoàn Thanh niên công an tỉnh nhận đỡ đầu và mỗi tháng hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, giúp chúng em có điều kiện trang trải cuộc sống, yên tâm đến trường. Ngoài hỗ trợ tiền mặt, các anh chị còn thường xuyên thăm hỏi, cho quần áo, sách vở bút… các đồ dùng sinh hoạt gia đình. Chúng em cảm thấy vui lắm. Chúng em luôn cố gắng để năm nào cũng đạt học lực khá trở lên, không phụ công các anh chị đã chăm lo, giúp đỡ.
Giọng nói nhỏ nhẹ, em Hường chia sẻ thêm với chúng tôi: “Từ lúc bố mẹ mất, cuộc sống của mấy chị em thực sự rất bế tắc, ông bà nội đã hơn 80 tuổi nên không thể lao động được nhiều. Mọi công việc mấy chị em tự bảo nhau làm. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các anh chị đoàn viên, em thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều, không còn mặc cảm, hòa đồng hơn với mọi người, được sống trong tình yêu thương của ông bà, các anh chị đoàn viên, chúng em cũng vơi đi nỗi nhớ thương cha mẹ, có thêm nhiều niềm vui hơn”. Với sự gần gũi, cảm thông và sẻ chia của những đoàn viên, thanh niên đã thực sự trở thành những người cha, người mẹ, người anh, là chỗ dựa tin cậy cho những trẻ em bất hạnh, bơ vơ, giúp các em tìm lại được nụ cười vui tươi, hồn nhiên và hạnh phúc.
Thành viên Câu lạc bộ "Kết nối trái tim" xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ động viên, hỗ trợ "Trái tim xanh" nhu yếu phẩm, quần áo, hướng dẫn các em các dọn vệ sinh nhà cửa.
Hiện nay chương trình đang thực hiện nhận nuôi 19 “Trái tim xanh” là các em thiếu nhi mồ côi cả cha lẫn mẹ (các em được hỗ trợ đến năm 18 tuổi). Ngoài ra, các em được chương trình hỗ trợ thiết bị, đồ dùng sinh hoạt gia đình, sinh hoạt phí, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập. 16 em đã được vận động xây dựng ngôi nhà hạnh phúc… với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Các tổ chức đoàn, nơi có các em được nhận nuôi thành lập các câu lạc bộ “Kết nối trái tim” thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm sóc khi các em không may ốm đau… Hướng dẫn các em xây dựng nếp sống văn minh, góp phần bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự tận tình, thường xuyên gần gũi, lắng nghe, chia sẻ của các đoàn viên đã giúp các em nhỏ khó khăn dần thay đổi cuộc sống, được cải thiện qua từng bữa ăn, giấc ngủ, tạo cho các em cảm giác an toàn, vượt qua rào cản tâm lý, mở lòng chia sẻ, hoạt bát hơn. Từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, nếp sống và hướng về một tương lai tươi sáng hơn.
... trao ngôi nhà hạnh phúc cho "Trái tim xanh - Chương trình Chắp cánh tương lai" xã Hoàn Thèn, huyện Phong Thổ.
Song song với các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, Chương trình còn vận động kinh phí xây dựng hoặc tu sửa nhà (đối với những em không ở cùng người thân, họ hàng và chưa có nhà ở hoặc nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng) đáp ứng tiêu chí nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Trực tiếp tiếp nhận và giúp chuyển các nguồn lực từ Chương trình, các nhà hảo tâm đến với những “Trái tim xanh”. Định hướng nghề nghiệp, liên hệ cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, cơ sở vật chất ban đầu để các em làm việc và tự nuôi sống bản thân khi đủ độ tuổi lao động…
Đến nay, Chương trình đã thực sự trở thành cầu nối cho những tấm lòng nhân ái trên mọi miền của đất nước, cùng chung tay chăm lo cho đời sống và hỗ trợ tinh thần cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Từ đây, các mảnh đời gạt bỏ được những mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, bản thân, nhất là có cơ hội để học tập, trưởng thành trong sự yêu thương của cộng đồng, thắp sáng niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, tạo thêm những điểm tựa vững chắc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học tập, rèn luyện, trưởng thành để hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Tin đọc nhiều

Tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021 - 2025

Xã Nậm Cần tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phấn đấu đến ngày 25/6 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Sì Lở Lầu
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối

Công bố dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh (đợt 1) vào lớp 10 năm học 2025 – 2026

Lai Châu: Huy động tối đa lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Than Uyên
Huyện Tân Uyên khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án giết người










