

Xã Lê Lợi có 5 bản, 365 hộ, chủ yếu là dân tộc Thái. Những năm gần đây, do đời sống kinh tế phát triển, người dân quan tâm đến công tác y tế nhiều hơn, tuy nhiên một số hộ vẫn giữ thói quen ăn, ở không bảo đảm vệ sinh, dễ phát sinh dịch bệnh. Để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, Trạm Y tế xã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tham gia xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch của xã trong lĩnh vực y tế. Chú trọng triển khai các hoạt động y tế dự phòng nhằm giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý kịp thời các ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng.
Hàng năm, trạm thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, các bản trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Từ đó, ý thức phòng bệnh của người dân nâng lên rõ rệt, từ đầu năm đến nay không có dịch bệnh cũng như số ca, vụ ngộ độc xảy ra.
Người dân được cán bộ Trạm Y tế xã Lê Lợi tư vấn, chăm sóc sức khỏe.
Hằng năm, trạm tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em, hơn 90% trẻ trong độ tuổi được uống vitamin A, tư vấn dinh dưỡng... vì vậy, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm qua từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm; phụ nữ mang thai được quản lý thai nghén, khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, uống bổ sung viên sắt phòng thiếu máu. Các chương trình y tế được triển khai đồng bộ. Bên cạnh đó, làm tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, trạm chủ động phối hợp với UBND xã theo dõi, giám sát những người ra vào địa bàn, đi làm ăn xa về địa phương để theo dõi tình hình sức khỏe, có biện pháp xử lý kịp thời; triển khai tổ chức tiêm vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 (đến nay có 66 trường hợp đã tiêm đủ mũi 2)…
Y sỹ Lò Thị Huyến - Trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Năm 2014, xã Lê Lợi đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trạm có 2 y sỹ, 3 điều dưỡng, cùng đội ngũ nhân viên y tế tại các bản. Trạm Y tế xã hiện đã được đầu tư xây dựng kiên cố 10 phòng làm việc, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, như: bộ đỡ đẻ, bộ tiểu phẫu, bộ khám răng, tai mũi họng... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, trạm khám và điều trị cho 2.369 lượt người (điều trị nội trú cho 13 ca; kê đơn cấp thuốc cho 2.065 trường hợp) với các bệnh thường gặp chủ yếu là viêm họng, cảm cúm theo mùa, đau dạ dày, huyết áp cao... Đồng thời, trạm tổ chức tốt công tác sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời các trường hợp bệnh nặng, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn.
Cùng với hoạt động chuyên môn, cán bộ y tế thường xuyên rèn luyện y đức, không ngừng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chăm sóc người bệnh, nhất là đối với người nghèo, người cao tuổi, người có công... Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Trạm Y tế xã không chỉ khẳng định bằng những chuyển biến tích cực trong kết quả công tác y tế hàng nằm của xã, mà còn được minh chứng bằng tình cảm, sự tin tưởng của người dân nơi đây.
Chị Lò Thị Vân, bản Nậm Na chia sẻ: “Mỗi lần tới Trạm Y tế xã để khám bệnh, chúng tôi đều được hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cán bộ trạm còn thường xuyên tới bản, tuyên truyền cho bà con ý thức phòng, chống dịch bệnh. Nhất là trong thời gian gần đây, thông tin về dịch bệnh Covid-19 gây tâm lý hoang mang cho người dân, cán bộ, nhân viên y tế của trạm đã tới bản nói chuyện, hướng dẫn chúng tôi cách tiếp cận những thông tin chính xác, phổ biến những phương pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình”.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trạm Y tế xã Lê Lợi tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Đồng thời, tham mưu cho chính quyền xã tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid- 9.
Tin đọc nhiều

Xã Nậm Cần tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phấn đấu đến ngày 25/6 hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Sì Lở Lầu
Lời tự thú sau “song sắt” của “bóng hồng” lạc lối

Công bố dự kiến điểm chuẩn tuyển sinh (đợt 1) vào lớp 10 năm học 2025 – 2026

Lai Châu: Huy động tối đa lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Than Uyên
Huyện Tân Uyên khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ án giết người

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lai Châu và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông










