

Công trình sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã Nậm Xe do Ban Quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư được khởi công từ cuối năm 2022. Công trình gồm 7 hạng mục thủy lợi nhỏ: Dền Thàng 1, Dền Thàng 2, Po Trà 2, Pò Lúm, Van Hồ 1, Van Hồ 2, Ngải Trồ với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng.
Công ty TNHH một thành viên Vân Dũng thi công Công trình sửa chữa, nâng cấp cụm thủy lợi xã Nậm Xe vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.
Tùy theo hạng mục để Công ty TNHH một thành viên Vân Dũng (huyện Phong Thổ) - đơn vị thi công tiến hành từng nội dung cho phù hợp theo thiết kế. Từ việc nạo vét lòng kênh, làm tường chắn thu nước cho đến nâng thành kênh, lắp đặt tấm đan… Đặc biệt là xây dựng thêm các đoạn kênh mới với tổng chiều dài 6.531,68m. Đây là công trình có ý nghĩa lớn đối với bà con địa phương bởi khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp nước tưới ổn định phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế.
Ghi nhận tại công trình Nâng cấp cải tạo đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 132 đến bản Tả Lèng Sung và đường từ Bản Lang 2 đến khu sản xuất Vàng Y Chí và bản Sàng Giang (xã Bản Lang) chúng tôi thấy có rất nhiều các loại máy, công nhân lao động khẩn trương làm cống thoát nước. Đại diện đơn vị thi công cùng cán bộ giám sát có mặt chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát sát sao.
Đại diện đơn vị thi công (Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu) cùng viên chức Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ thường xuyên có mặt đôn đốc, giám sát thi công đường từ Bản Lang 2 đến khu sản xuất Vàng Y Chí và bản Sàng Giang (xã Bản Lang).
Được biết, các công trình giao thông trên do Công ty Cổ phần bảo trì đường bộ 1 Lai Châu thi công với tổng chiều dài trên 6km, tổng mức đầu tư 11 tỷ đồng. Trong đó, đường từ tỉnh lộ 132 đến bản Tả Lèng Sung có chiều dài hơn 1km tiến hành sửa chữa, cải tạo mặt đường bê tông cũ, thiết kế thêm hệ thống rãnh thoát nước. Đường từ Bản Lang 2 đến khu sản xuất Vàng Y Chí và bản Sàng Giang có chiều dài hơn 5km, được thiết kế theo quy mô đường giao thông nông thôn loại C. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng, có hệ thống rãnh thoát nước dọc, ngang. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công gặp một số khó khăn song đã nỗ lực khắc phục, đảm bảo tiến độ.
Sau 6 tháng khởi công xây dựng, đơn vị thi công đã hoàn thành 80% nền đường ra khu sản xuất. Hiện nay, các phương tiện chở vật liệu xây dựng, người dân chở nông sản có thể đi qua một cách dễ dàng. Nói như anh Lý Quẩy Sìn – Bí thư Chi bộ bản Thèn Thầu, xã Bản Lang (nơi đường ra khu sản xuất đi qua) thì việc thu gom, vận chuyển chuối và các nông sản khác bà con không cần phải mang vác vất vả như trước mà vận chuyển bằng xe máy, ôtô rất thuận lợi, giảm được sức, công lao động hàng ngày. Khi đường hoàn thiện với mặt bê tông thì chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Theo số liệu thống kê của Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện riêng trong năm 2023 kế hoạch được giao trên 64 tỷ đồng. Tổng số công trình được giao là 27 công trình, tổng số vốn đã giải ngân đến nay được trên 7 tỷ đồng (đạt 11% kế hoạch). Để việc giải ngân nguồn vốn cũng như thi công thực hiện các công trình đạt hiệu quả, Ban đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn đảm bảo; các bước giải ngân đúng theo quy định.
Bên cạnh đó, Ban bố trí cán bộ giám sát đúng chuyên môn, thực hiện giám sát thường xuyên trên công trường cũng như kiểm tra vật liệu cẩn thận. Khi có vướng mắc trong quá trình thi công ở hiện trường, Ban trực tiếp phối hợp nhà thầu, chính quyền địa phương giải quyết. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.
Thời gian tới, Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ tiếp tục quan tâm nâng cao hiệu quả quá trình triển khai xây dựng các công trình theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đơn vị quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra về giải ngân vốn cũng như tiến độ, chất lượng công trình, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống.
Tin đọc nhiều









