

Chị Sử cũng như nhiều người dân khác ở xã Hồng Thu, từ nhỏ đã gắn bó với ruộng, nương. Và, cũng từng có thời điểm kinh tế rất khó khăn do phương thức canh tác lạc hậu, thiếu vốn sản xuất và chủ yếu là sản xuất lúa, ngô. Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trong đó có các chính sách hỗ trợ sản xuất của tỉnh, nhân dân có thêm điểm tựa để vươn lên. Trong đó, dự án phát triển vùng chè tại xã Hồng Thu là một trong các chương trình được thực hiện từ năm 2017.
Được biết, khi bắt đầu triển khai, nhân dân trên địa bàn xã còn băn khoăn và không ít người e ngại về hiệu quả kinh tế từ cây chè, bởi bỏ cây trồng truyền thống, liệu có bữa đói, bữa no do thiếu lương thực? Tuy vậy, chị Sử vẫn quyết tâm đăng ký thực hiện và cũng là hội viên đầu tiên của Chi hội Phụ nữ bản tiên phong tham gia ngay từ năm đầu triển khai. Khi ấy, chị bàn với chồng dành 1ha đất nương của gia đình để trồng chè. Sau 2 năm chăm sóc, cây chè cho thấy phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương nên phát triển tốt. Đến năm thứ 3, bắt đầu có thu nhập từ thu hái chè búp tươi. Hiện tại, gia đình chị Sử có gần 4ha chè. Với giá thành như hiện tại là 12 nghìn đồng/kg chè búp tươi, gia đình chị thu từ 3 - 4 triệu đồng/tuần và ước khoảng 150 triệu đồng/năm.
Chị Sử (bên phải) thu hái chè búp tươi.
Chị Sử chia sẻ: “Sau nhiều năm trồng chè, tôi nhận thấy đây là loại cây trồng rất phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Cây chè chỉ trồng một lần và cho thu hoạch lâu năm, khâu chăm sóc cũng không quá khó. Giá chè búp tươi và đầu ra ổn định nên sản xuất rất thuận lợi”.
Với kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm trồng, chăm sóc chè, chị Sử không ngần ngại chia sẻ kiến thức sản xuất cho chị em đảm bảo đạt năng suất, chất lượng cao nhất. Với diện tích chè hiện có, gia đình chị còn tạo việc làm thời vụ cho một số lao động địa phương. Năng động, chịu khó, gia đình chị Giàng Thị Sử đã có kinh tế khá giả; được hội viên phụ nữ trong bản cảm phục và tích cực học tập, noi theo.
Nhận xét về chị Sử, đồng chí Giàng Thị Giống - Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Thu khẳng định: Đây là hội viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm của hội. Gia đình chị Sử hiện đang là một trong những hộ có diện tích chè lớn của xã. Không những vậy, chị còn tư vấn, giúp đỡ nhiều hội viên phụ nữ trong bản, trong xã thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, nhất là đưa cây chè vào trồng trên đất canh tác lúa, ngô kém hiệu quả. Đến nay, toàn xã có trên 317ha chè; trong đó 270ha đã cho thu hoạch. Từ phát triển cây chè nhiều gia đình hội viên có thu nhập cao.
Tin đọc nhiều

Toả hương từ tình yêu nghề giáo
Gia đình văn hóa tiêu biểu

Cán bộ mặt trận hết lòng vì dân

Cán bộ biên phòng trả lại đồ đánh rơi cho du khách Trung Quốc

Vừ Thị Xia - cô gái người Mông giàu nghị lực

Đỗ Đào Tuấn Anh: Học sinh “3 tốt”

Bác sĩ vùng cao nỗ lực phục vụ cộng đồng

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi








