

Trước đây do thiếu nước canh tác nên gia đình anh Giàng A Tủa chỉ trồng 1 vụ ngô trên diện tích đất đồi. Đông con, thiếu lương thực, cuộc sống trông đợi vào mấy sào ruộng cùng gần 1ha cây thảo quả nên đã khó khăn lại càng khó khăn trăm bề. Anh luôn mong mỏi có cơ hội thoát khỏi đói nghèo.
Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM tại địa phương, ngoài việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, anh Tủa còn thực hiện tốt việc đăng ký các phong trào như: vệ sinh môi trường xung quanh nhà, xây dựng chuồng trại xa khu nhà ở, chăm chỉ lao động phát triển kinh gia đình, chủ động tham gia các chương trình dự án Nhà nước hỗ trợ, thường xuyên theo dõi thông tin trên báo, vô tuyến đặc biệt là chương trình “Bạn của nhà nông” để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…
Anh Giàng A Tủa (bên phải) bản Cò Nọt Mông, xã Bản Bo chăm sóc vườn chè kim tuyên của gia đình.
Nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, năm 2012 gia đình anh Tủa bắt đầu trồng chè kim tuyên. So với nhiều gia đình trong bản, xã, cây chè bén duyên với gia đình anh Tủa tương đối muộn nên anh rất lúng túng, thiếu kinh nghiệm, chưa nắm rõ thời kỳ bón phân cũng như cách phát hiện sâu bệnh trên thân chè. Vì vậy việc trồng chè của gia đình anh gặp không ít khó khăn, trắc trở.
Quyết tâm phát triển cây chè. Anh Tủa chọn trảng nương gần khu vực đất thổ cư của gia đình để trồng chè để thuận lợi cho việc chăm sóc cũng như phát hiện, phòng trừ sâu bệnh được tốt hơn. Đồng thời anh tích cực tham khảo cách trồng chè của những người có kinh nghiệm trong xã. Anh lặn lội đến bản Nậm Tàng (xã Bản Bo) học cách trồng chè chất lượng cao của bà con người Dao. Hay chủ động nhờ cán bộ xã hướng dẫn kỹ thuật trồng chè cũng như cách bón phân đúng với các giai đoạn phát triển của cây chè.
Không quản ngày nắng đêm mưa, vợ chồng anh cặm cụi vun đất, nhặt nhạnh cỏ dại, trông nom, bảo vệ đồi chè không để gia súc phá hoại, tận dụng nguồn phân hữu cơ bón cho chè. Nhờ đó, nương chè của gia đình anh đã đâm chồi, xanh tốt, được chính quyền địa phương chọn làm mô hình điểm để các gia đình khác trong xã tham khảo. Đến nay đồi chè của gia đình anh đã cho thu hái, nâng thu nhập của gia đình lên 70 triệu đồng/năm. Anh Tủa tâm sự: “Trước sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tôi phải cố gắng lao động để phát huy hiệu quả chương trình. Thu nhập được nâng lên gia đình tôi cũng đỡ khổ. Vợ chồng tôi vui lắm!”.
Ông Nguyễn Xuân Hoàn – Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo cho biết: anh Giàng A Tủa là người có tinh thần hăng hái, mạnh dạn, chịu khó lao động phát triển kinh tế gia đình đặc biệt trong việc tham gia mô hình trồng chè xây dựng NTM tại xã Bản Bo. Anh là tấm gương điển hình để người dân trong xã học tập làm theo.
Sự cố gắng của anh Tủa đã được ghi nhận, bù đắp xứng đáng. Tại Hội nghị Sơ kết 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, anh được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.
Tin đọc nhiều








