-
Cần cù, ham học hỏi, chị Phê Thị Mỷ (dân tộc Mông, ở bản Huổi Lùng, xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu) phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập cao. Đây là thành quả của việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, tăng thu nhập gia đình.
.jpg)
Mô hình nuôi lợn thương phẩm của gia đình chị Phê Thị Mỷ ở bản Huổi Lùng (xã Nậm Loỏng).
Mặc dù có đất nông nghiệp rộng nhưng gia đình chị vẫn thuộc danh sách hộ nghèo của xã do gieo trồng giống ngô, lúa địa phương, năng suất thấp, không đủ để cải thiện cuộc sống. Chị chưa chú trọng tiêm vắcxin phòng chống dịch bệnh cho trâu, lợn và vẫn nuôi thả rông nên hiệu quả kinh tế thấp. Nhiều đêm chị trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Năm 2010, chị mạnh dạn đề xuất với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nậm Loỏng đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh vay vốn đầu tư chăn nuôi trâu, lợn thương phẩm. Cách vay và sử dụng vốn của chị theo hình thức xoay vòng.
Năm 2011, chị vay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh 5 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 10 con lợn thương phẩm. Sau khi xuất bán lợn, chị tiếp tục mở rộng quy mô nuôi lợn nái gây đàn lợn thịt. Ngay khi tiếp cận vốn vay ưu đãi, chị Mỷ được cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với cán bộ Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đến nhà hướng dẫn sử dụng vốn vay đúng mục đích; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hóa. Năm 2015, gia đình chị Mỷ trả hết nợ ngân hàng, thoát khỏi diện hộ nghèo.
Năm 2016, chị tiếp tục vay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh 50 triệu đồng xây dựng 2 dãy chuồng nuôi 5 con lợn nái, phát triển đàn lợn thương phẩm và trồng chè kim tuyên. Đến nay, chị duy trì hơn 40 con lợn/lứa và 1 con trâu thương phẩm. Từ đầu năm đến nay, chị thu nhập 100 triệu đồng bán trâu, lợn. Chị Mỷ tâm sự: “Kinh nghiệm chăn nuôi của tôi là xây dựng chuồng trại rộng, khô thoáng, hợp vệ sinh môi trường; bổ sung thức ăn tinh bột và tiêm vắcxin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Trung bình mỗi năm, tôi xuất bán từ 2 - 3 con trâu thương phẩm, tận dụng nguồn phân chuồng, bón thúc cho chè. Năm nay tôi phấn đấu thu nhập 150 triệu đồng từ bán trâu, lợn, chè”.
Anh Nguyễn Thanh Hùng - cán bộ tín dụng Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh (phụ trách công tác tín dụng xã Nậm Loỏng) nhận xét: “Chị Mỷ là phụ nữ đầu tiên của xã biết sử dụng vốn vay vào việc nuôi lợn thương phẩm và chuyển đổi nương ngô kém hiệu quả sang trồng chè chất lượng cao. Năm 2016, chị được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tôn vinh hộ sử dụng vốn vay sản xuất nông nghiệp hiệu quả”.
Ngoài ra, chị Mỷ còn nấu rượu bán, trồng rau xanh, nuôi ngan, gà cải thiện đời sống; thường xuyên giúp đỡ bà con trong bản kỹ thuật nuôi lợn thương phẩm đem lại hiệu quả kinh tế cao.